Hơn 150 quan khách tham dự buổi lễ tưởng nhớ cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các kháng chiến quân

 

Hơn 150 quan khách đã đến tham dự buổi lễ tưởng nhớ cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh  và các kháng chiến quân đã anh dũng hy sinh trên bước đường trở về giải phóng quê hương và đồng thời cũng tưởng nhớ đến sự hy sinh của những chiến sĩ Dân chủ đã khuất do đảng Việt Tân tổ chức vào lúc 11 giờ sáng chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2013 tại hội trường khách sạn Ramada Inn, 455 S. 2nd. St. San Jose .
Trong số quan khách tham dự gồm  có cụ Nguyễn Hữu Hãn, cụ Trương Đình Sửu, cựu TT Nguyễn Khắc Bình, cựu Đại Tá Trần Thanh Điền, cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc, cựu LS Ngô Văn Quang, Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn.... và đông đảo giới truyền thông báo chí vùng Bắc California
Đặc biệt sau  lời chào mừng quan khách và nói về ý nghĩa buổi lễ, Ông Hoàng Cơ Định, lãnh đạo đảng Việt Tân  lần đầu tiên đã  nói về những " chuyện bên lề" trong những lần gặp gỡ cố Trung Tá Lê Hồng, nhà văn Võ Hoàng, nhạc sĩ Trần Thiện Khải.Có  lần ông đã hỏi  cố nhạc sĩ Trần Thiện Khải có họ hàng gì với cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh không ? Nhạc sĩ Trần Thiện Khải trả lời: có họ hàng rất gần và vì vậy tôi mới dám lấy 5 nốt nhạc của Trần Thiện  Thanh trong bài hát " Tình thư của lính " để viết bản nhạc " Tình anh kháng chiến " của mình chứ.
Và ông Hoàng Cơ Định đã hát lại bản nhạc Tình anh kháng chiến với sự đệm đàn ghi ta của ca sĩ Thanh Vũ. Ông Hoàng Cơ Định lần đầu tiên cũng đã giới thiệu với quan khách bà quả phụ Võ Hoàng .  Những ai thường vào  thưởng thức phở tại quán Phở Hoà trên đường  Tully Rd. San Jose, sẽ gặp hình ảnh một  thiếu   phụ với mái tóc dài có lúc làm người chạy bàn , bưng phở hoặc thâu tiền tại quán. Đó chính là bà Võ Hoàng
 Ngoài ra , ban tổ chức cũng giới thiệu nhà văn Trần Khải Thanh Thủy vừa mới xuất bản bộ sách " Chết ngoài kế hoạch :chuyện cười xã hội chủ nghĩa " gồm hai tập do cơ sở Thi văn Cội Nguồn ấn hành.
Trong buổi tiếp xúc, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cho biết: qua sự bảo lãnh , phu quân của bà  cũng vừa mới đến Hoa Kỳ vài tháng  và hiện gia đình đang ở Sacramento, California

 

 
 photo HCMampVH2.png
 
Từ trái : cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, cốTrung tá Lê Hồng( đội nón lưỡi trai ) và cố nhà văn Võ Hoàng
 photo NgKhBinh.png
 Từ trái : Ô. Hoàng Cơ Định, cựu TT Nguyễn Khắc Bình
,
 photo Madison.jpg
  Từ trái: Phó Thị  trưởng San Jose Madison Nguyễn, cựu LS Ngô Văn Quang, cụ Nguyễn Hữu Hãn
 photo ThanhnThuy.jpg
 
  Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy
 


 photo VoHoang1.png
 Bà quả phụ Võ Hoàng