Kính gửi: Ông Phan Kỳ Nhơn Trưởng Ban Tổ Chức-Giám Sát Bầu Cử CĐ NVQG Nam California nhiệm kỳ 2012-1015
V/v: Thư phúc đáp về việc thỉnh mời CĐVN-NC tham gia bầu cử CĐ.
Thưa ông Phan Kỳ Nhơn,
Cộng Đồng Việt Nam California đã nhận được thư mời của quí BTC qua email cũng như chuyển lời thỉnh mời của quí vị qua một đệ tam nhân. Chúng tôi cám ơn nhã ý của ông đã gửi thư mời chúng tôi trong tinh thần tương kính giữa các tổ chức người Việt quốc gia tại hải ngoại.
Chúng tôi rất tiếc phải trả lời ông rằng CĐVN-NC chúng tôi là tổ chức bất vụ lợị, sinh hoạt dưới điều lệ 501 (c) (3) của luật thuế liên bang Hoa Kỳ, không thể bị lệ thuộc vào bất cứ một tổ chức ngoại vi nào. Ngoài ra, còn một số vấn đề chúng tôi không thể nào cùng sinh hoạt với các ông được. Những vấn đề đó là:
1- Cuộc bầu cử ngày 18/4/2010 của tổ chức của các ông là một hành động phản dân chủ và vi phạm Nội Quy CĐVN Nam Cali đã có sẵn. Một số đảng phái, đoàn thể, các vị nhân sĩ trong cộng đồng đã tổ chức một cuộc họp báo công khai lên tiếng cái gọi là “Cuộc Bầu Cử CĐNV-NC vào ngày 18 tháng 4, 2010” của các ông/bà. Đã có 19 nhà truyền thông đến dự, không một ai có một câu hỏi ngược lại với BTC cuộc họp báo. Như vậy sự thật đã được chứng tỏ sự sai trái của cái gọi là “Cuộc Bầu Cử CĐVN-NC” của quí ông/bà cũng đã được 19 nhà báo tại Nam California công khai chấp nhận. (Đính kèm Bản lên tiếng về cái gọi là Cuộc Bầu Cử CĐVN Nam California, ngày 18 tháng 4, 2010).
2- CĐVN-NC chúng tôi không thể chấp nhận việc các ông/bà về tội tiếm danh CĐVN-NC để quảng bá cho cái gọi là “Cuộc bầu cử ngày 18 tháng 4 năm 2010”, nhằm mục đích đánh lừa đồng hương đi bầu phiếu. Sau đó nội bộ của các ông/bà đã tố giác nhau gian lận phiếu bầu; sự việc đó đã làm mất lòng tin của đồng hương, phá hoại tinh thần dân tộc của CĐ người Việt tại miền nam California.
Qua những vấn đề nói trên, chúng tôi nghĩ rằng mỗi tổ chức đã có riêng một danh xưng, có riêng những mục đích xấu hay đẹp đẽ, trung thực hay ngụy tạo đều đã quá rõ ràng. Chúng tôi thiết nghĩ các ông/bà cũng không nên có tham vọng tham dự vào tổ chức khác với ý đồ xấu xa, không tốt đẹp gì cho uy tín của cộng đồng Việt nam Tỵ nạn cộng sản nói chung. Từ một vườn cam, chúng ta đã cố gắng biến thành “Little Saigon”, thủ đô tinh thần của tập thể ngưởi Việt quốc gia tị nạn CS, bao công khó mới gầy đựng được một hình ảnh của giang sơn gấm vóc này, quí vị nên thức tỉnh để thấy mình là một trong những nhân tố xây dựng tinh thần quốc gia cho các thế hệ sau ở xứ người.
Cuối cùng, CĐVN-NC chúng tôi chúc quí ông/bà trong BTC của quý ông/bà thành công và đạt được số phiếu 18,000 cử tri đi bầu như quý vị đã từng ồn ào tuyên truyền đầy tính cách ngụy biện trong cái gọi là “Cuộc bầu cử ngày 18 tháng 4, năm 2010”.
Kính thư,
TM. HĐCH/CĐVN-NC
Chủ tịch,
Bs. Nguyễn Xuân Vinh
Tin liên quan:
- Thư bà Trần Thanh Hiền gởi SMCĐ về lá thư Bs. NXV và vấn đề bầu cử cộng đồng
- Thông báo bầu cử số 3 (Thư gởi Bs. Nguyễn Xuân Vinh), 5-1-2012
- Vẫn chuyện Người Việt Cuốc Ra Nam “Ca Lì”, NPH 23-9-2010
- Câu chuyện ông đại tá dzô dziên, NPH 3-6-2010
- Bản Lên Tiếng phủ nhận cuộc bầu cử cộng đồng ngày 18-4-2010, 17-5-2010
- Khó ăn khó nói, NPH năn nỉ viết bài miễn phí cho Việt Herald, 14-5-2010
- Quà Mother’s Day không bà Mẹ nào thích nhận, NPH 14-5-2010
- NPH - "Vợ tôi không bao giờ nói láo", NPH 5-5-2010
- Những người không thích nói thật có quyền làm ban đại diện cộng đồng?, NPH 27-4-2010
- Một biến cố lịch sử mới tại CĐVN Nam California, NPH 19-4-2010