SÀI GÒN - Sau bốn ngày xét xử, sáng thứ Ba 26/7, hội đồng xét xử tòa án tuyên phạt bà Trương Thị Tuyết Nga 15 năm tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bà này từng đoạt giải Hoa Hậu Quý Bà năm 2009.

hoahautuyetnga

Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát, trong khoảng thời gian cuối năm 2007, đầu năm 2008, bà Nga đưa ra những dự án đầu tư xây cất nhà cửa, lừa bán những dự án không có thật thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để lấy tiền đầu tư của người khác.

Tòa đã buộc bị cáo bồi thường thiệt hại $1.4 triệu Mỹ kim và trả lại gần 3,000 mét vuông đất cho các nạn nhân. Liên quan đến vụ này, bà ta còn bị buộc tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ trong một vụ án khác.

Bà Tuyết Nga đã lừa hai nạn nhân bán dự án giả bằng việc ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất dự án để chiếm đoạt gần $2.2 triệu, sau đó tiếp tục chuyển quyền sử dụng đất này cho con trai mình để thế chấp tại ngân hàng vay gần $6 triệu. Hiện bà Nga vẫn còn nợ gần $40 triệu.

http://www.viendongdaily.com/tin-van-cuu-hoa-hau-bi-an-tu-15-nam-Rl7UfOci.html