Biện lý Hoa Kỳ là Ronald C. Machen nói rằng việc làm của Sestak đã làm “hỏng đi sự trong sạch và nhất quán của tiến trình được tạo ra để nhằm thanh lọc những du khách vào Mỹ, một tiến trình có dụng ý bảo vệ an ninh quốc gia. Động cơ để phản bội lại lời thề khi nhậm chức của ông là món tiền tươi.”

Cali Today News – Viên chức chịu trách nhiệm xét và cấp visa vào Mỹ tại tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, mà trước đây báo chí ồn ào phanh phui vụ này, nay đã thú nhận tội hối lộ, bán visa vào Mỹ trong phiên tòa liên bang vào ngày hôm nay, thứ tư.
Ông ta thú nhận đã nhận trên 3 triệu Mỹ kim tiền hối lộ, để cấp visa cho khoảng gần 500 người từ các nước nhập vào Hoa Kỳ.
 
Ông Michael T. Sestak từng làm việc tại tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Sài Gòn kể từ năm 2010 dưới thời tổng lãnh sự Lê Thành Ân, và sau khi sự việc bại lộ, ông ta đã bị bắt vào tháng 5 rồi. Ông Michael T. Sestak năm nay 42 tuổi, chịu trách nhiệm cấp visa sau khi xét đơn và tiến hành phỏng vấn.
 
Trong lúc thú nhận tội, ông Michael T. Sestak đã khai cùng âm mưu với một số công dân Mỹ và Việt để kiếm “khách” chịu trả từ 15 ngàn đến 70 ngàn để đổi lấy visa không thuộc diện di dân từ Việt Nam vào Hoa Kỳ, mà nhiều người trong số đó đã từng bị từ chối visa.
 
 Ông Michael T. Sestak. Photo courtesy: Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Sài Gòn.
 
Biện lý Hoa Kỳ là Ronald C. Machen nói rằng việc làm của Sestak đã làm “hỏng đi sự trong sạch và nhất quán của tiến trình được tạo ra để nhằm thanh lọc những du khách vào Mỹ, một tiến trình có dụng ý bảo vệ an ninh quốc gia. Động cơ để phản bội lại lời thề khi nhậm chức của ông là món tiền tươi.”
 
4 người khác cũng bị truy tố tội hối lộ và rữa tiền lên đến 9.78 triệu Mỹ kim. Sestak cũng tiết lộ là đã giấu một số tiền nhận hối lộ qua việc mua 9 bất động sản tại Thái Lan.
 
Ông Sestak đang hợp tác với vụ điều tra đang diễn ra, và có thể đương đầu với bản án 24 năm tù, và ông ta cũng đồng ý trả số tiền phán quyết lên đến 6 triệu Mỹ kim.
 
Hiện ngày giờ để tòa phán án chưa được xác định.

Nguyễn Dương
Nguồn: baocalitoday.com