NV, Friday, June 24, 2016 5:02:47 PM

CÀ MAU (NV) - Sau 2 tháng được tòa án Cà Mau tuyên 3 năm tù treo về tội “Mua dâm người chưa thành niên,” “đại gia” Việt kiều, chủ khách sạn Best Cà Mau lại bị bắt tạm giam, chờ ngày xét xử phúc thẩm.

Ông Luận “nổi tiếng” hơn qua vụ án “Mua dâm người chưa thành niên.” (Hình: Người Lao Động)

Báo Người Lao Động, ngày 23 tháng 6, loan tin, tòa án tỉnh Cà Mau đã ra lệnh bắt giam ông Tiêu Văn Luận (57 tuổi) Việt kiều Mỹ, hiện ngụ phường 9, thành phố Cà Mau để chờ ngày ra tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Mua dâm người chưa thành niên.”

Theo kết quả giám định, tại thời điểm bán dâm cho ông Luận, em Bùi Thị Quyên chưa đủ 16 tuổi. Viện Kiểm Sát thành phố Cà Mau sau đó đã truy tố ông Luận về tội “Mua dâm người chưa thành niên” và truy tố bà Châu về tội “Môi giới mại dâm.”

Trước đó, ngày 16 tháng 4 năm 2016, tòa án thành phố Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án trên. Tại tòa, Viện Kiểm Sát thành phố này đề nghị tòa phạt ông Luận và bà Châu từ 3 đến 3.5 năm tù giam. Tòa cũng nhận định “tội của 2 bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến sự phát triển bình thường về thể chất, tâm sinh lý của trẻ em. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.”

Tuy nhiên, tòa đã bất ngờ tuyên phạt cả 2 người cùng mức án 3 năm tù treo. Lý do giảm nhẹ tội mà toàn án hôm đó đưa ra là “các bị cáo chưa tiền án tiền sự. Ngoài ra, ông Luận có thành tích xuất sắc trong sản xuất được chủ tịch tỉnh khen còn bà Châu là gia đình có công với nước...”

Bản án bị dư luận phản đối. Do vậy, ngày 10 tháng 5, tại hội nghị “Triển khai công tác 6 tháng đầu năm của ngành tòa án,” tại thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án tòa tối cao yêu cầu xem xét lại vụ án. Hai ngày sau, Viện Kiểm Sát tỉnh Cà Mau kháng nghị bản án vì “Bản án sơ thẩm tuyên 2 bị cáo Luận và Châu mức án 3 năm tù treo là không đúng quy định của pháp luật.” (Tr.N)


Bài liên quan

Cà Mau: Truy tố ‘đại gia Việt kiều Mỹ’ mua dâm trẻ em

Tù treo cho Việt kiều mua dâm trẻ vị thành niên