Ngô Kỷ, 11/10/2015

Little Saigon ngày 11 tháng 10 năm 2015

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Câu tục ngữ "Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng" quả thật ứng dụng đúng vào trường hợp tôi với tên "bưng bô" Việt cộng Nguyễn Phương Hùng hôm nay, vì nếu hắn không có posted lên Facebook cái bài "Tin về vụ kiện Cộng Đồng Người Việt Nam Nam California của nhà báo Nguyễn Phương Hùng," thì tôi chẳng có "quỡn" đâu mà lại đi tốn thêm thì giờ với cái thằng "khốn nạn" này, vì trong quá khứ tôi viết chừng đó bài cũng đủ lột trần trụi cái mặt phản quốc của hắn ra rồi, nếu ai chưa đọc xin vào Google search thì sẽ thấy.

Tôi có tật xấu là mỗi khi đề cập đến nhân vật nào, vấn đề gì thì tôi luôn trưng dẫn bằng cớ để chứng minh lời tôi nói, điều tôi viết là có thật, là trung thực, là chính xác, là "nói có sách mách có chứng," chính vì vậy mà hầu hết bài viết tôi thường dài vì có đính kèm theo nhiều tài liệu, báo chí, phim, ảnh liên hệ đến đề tài được nói tới. Mục đích tôi viết bài là để "lột mặt nạ" bọn Việt gian, Việt cộng nằm vùng, nhằm giúp người Quốc Gia chống cộng nhận diện rõ kẻ thù đang chui rúc, núp bóng trong cộng đồng.

Tôi hoạt động hoàn toàn độc lập, không a dua, không bưng bô, không nịnh bợ, không đánh bóng cho bất cứ cá nhân, tổ chức hay thế lực nào. Tôi viết bài là để chia sẻ đến Quý Đồng Hương xa gần những tin tức liên quan đến công cuộc đấu tranh chống Việt cộng, diệt Việt gian, do đó các bài viết tôi đều mang tính cách tài liệu đấu tranh chứ không phải thuộc loại văn chương giải trí, tiêu khiển, cho nên nếu ai cảm thấy không thích hợp thì nên Delete ngay tại đây, đừng đọc tiếp kẻo mất thì giờ.

Vì bài khá dài nên tôi xin tóm lược một số ý chính của bài viết này để quý vị nắm bắt nội dung vấn đề, rồi khi nào quý vị có thì giờ rảnh rỗi thì đọc tiếp phần "Phụ Đính" đính kèm ở phần sau để kiểm chứng và đối chiếu.

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Nguyên là vào 4 năm trước, Nguyễn Phương Hùng có nộp đơn kiện 72 tổ chức, hôi đoàn, cá nhân chống cộng trong cộng đồng vì hắn cho rằng những người này đã đồng ký trong Bản Lên Tiếng Chung tố cáo Nguyễn Phương Hùng là "Việt gian." Theo thời gian thì số bị cáo giảm xuống chỉ còn 32 người. Có 5 bị cáo đã lần lượt ra tòa để được xử trước, gồm các Ông Lê Châu Lộc, Phạm Ngọc Khôi, Nguyễn Phục Hưng, Trần Đình Thức (và một người khác mà tôi quên tên,) tất cả 5 người này đều được thắng vì tòa cho rằng đơn kiện của Nguyễn Phương Hùng là "tào lao, không giá trị," nên tòa hủy bỏ đơn kiện (Dismissed.)

Vào trung tuần tháng 9 năm 2015, thì 27 người bị cáo và nguyên đơn Nguyễn Phương Hùng ra tòa để xử, kết quả là tòa hủy bỏ vụ kiện (dismissed), không xử vì nguyên cáo Nguyễn Phương Hùng yêu cầu tòa cho bãi nại (Request For Dimissal) vì Nguyễn Phương Hùng biết rõ là nếu tòa có xử, thì Nguyễn Phương Hùng cũng sẽ bị thua, và các bị cáo sẽ thắng giống như 5 người bị cáo đã được thắng trong thời gian trước đây. Nguyễn Phương Hùng lo sợ khi Nguyễn Phương Hùng bị tòa xử thua, thì những bị cáo này sẽ đâm đơn kiện ngược lại Nguyễn Phương Hùng vế cái tội kiện cáo "tào lao" và không chính đáng, khiến các bị cáo phải tốn kém án phí, thì giờ hầu tòa trong thời gian qua. Trong số 27 người ra hầu tòa vừa qua, thì có 26 bị cáo đoàn kết và đồng lòng quyết tâm là không hòa giải, không thương lượng, không nhương bộ, không rút lời, không đính chính, không xin lỗi gì Nguyễn Phương Hùng cả, chỉ có một bị cáo duy nhất là ông Nguyễn Hy Vọng là đi "xé rào," tự ý viết lời đính chính trên báo mà thôi.

Chỉ có "cá nhân" ông Nguyễn Hy Vọng đồng ý viết đính chính, chứ 26 bị cáo còn lại thì đồng lòng chấp nhận để tòa xử tới đâu hay tới đó, chứ không chấp nhận bất cứ hình thức thỏa hiệp hay hòa giải nào với nguyên đơn Nguyễn Phương Hùng cả. Thấy 26 bị cáo quyết tâm "chơi" tới bến, khiến Nguyễn Phương Hùng cảm thấy bối rối và "rét" quá, nên Nguyễn Phương Hùng mới xin tòa cho hắn được phép xin bãi nại vụ kiện (Request For Dismissal.) Đây là quyết định riêng của Nguyễn Phương Hùng chứ 26 bị cáo không hề yêu cầu hắn gì cả.

Và vào ngày 7 tháng 10 năm 2015, trên Facebook của Nguyễn Phương Hùng, hắn posted một bản tin ngắn như sau:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=449378281937263&set=a.285573324984427.1073741829.100005952850520&type=3&theater

Nguyễn Phương Hùng

Nhà báo vừa đến tòa thượng thẩm tiểu bang California tại Santa Ana nộp đơn hủy bỏ và tha bổng toàn bộ 27 người còn lại trong vụ kiện cộng đồng Người Việt Quốc Gia vụ cáo nhà báo Nguyễn Phương Hùng là Việt Cộng và thân Cộng . Hồ sơ tòa số 30-2011-00501809 được bãi nại ngày hôm nay 7/10/2015.

(ngưng trích)

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Sự thật vấn đề thật đơn giản và rõ ràng như tôi trình bày ở trên, thế mà Nguyễn Phương Hùng lại đi bắt chước cái trò ăn nói hồ đồ, hàm hồ, lấp liếm, điêu ngoa, xáo quyệt, dối trá của Việt cộng, tức "nói láo như Vẹm," nên vào ngày 8 tháng 10 năm 2015, Nguyễn Phương Hùng lại viết và posted trên mạng KBCHN.COM của hắn bài "Tin về vụ kiện Cộng Đồng Người Việt Nam California của nhà báo Nguyễn Phương Hùng" với luận điệu ngang ngược, khoác lác và "nổ sảng." Hắn lại viết rằng: "KBCHN đính kèm lời đính chính của 27 bị đơn trên nhật báo Việt Báo ngày 6/10/2015 do bác sĩ Nguyễn Hi Vọng đại diện đứng đăng." (ngưng trích)

Quả thật tên Nguyễn Phương Hùng này lưu manh, dối trá và láu cá hết cở thợ mộc, vì ông Nguyễn Hy Vọng tự ý đăng lời đính chính trên báo là cho cá nhân riêng ông ta mà thôi, chứ ông ta không có quyền đại diện cho ai cả, và 26 người bị cáo kia không hề đồng ý đi đăng lời đính chính. Mời quý vị đọc "Lời đăng báo" của ông Nguyễn Hy Vọng, mà trong đó ngay chữ đầu tiên, ông Nguyễn Hy Vọng viết rằng: "Cá nhân tôi, Nguyễn Hy Vọng,..."

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Để quý vị nghe thấy được hai chiều, tôi xin mời quý vị đọc toàn vẹn bài viết dưới đây của Nguyễn Phương Hùng liên quan đến việc "bãi nại" vụ kiện, và sau đó tôi sẽ xin trình bày tiếp vấn đề.

http://kbchn.com/tin-ve-vu-kien-cong-dong-nguoi-viet-nam-california-cua-nha-bao-nguyen-phuong-hung-20693.html

Tin về vụ kiện Cộng Đồng Người Việt Nam California của nhà báo Nguyễn Phương Hùng

Santa Ana (7.10.2015): Sau gần 4 năm kiện tụng, phiên tòa hòa giải sáng thứ Sáu ngày 25/9/2015 giữa nhà báo Nguyễn Phương Hùng với 72 người trong cộng đồng đã được dàn xếp ổn thỏa.

Chánh án hòa giải Nick Migliaccio chủ tọa phiên tòa hòa giải tại phòng số C-31, Tòa Thượng Thẩm tiểu bang California, Quận Cam, Santa Ana đã tuyên bố vụ kiện mang số 30-2011-00501809-CU-MC-CJC do nguyên đơn Nguyễn Phương Hùng khởi kiện 33 bị đơn ngày 22 tháng 10 năm 2011 đã được đôi bên thỏa thuận lúc 9 giờ sáng ngày 25 tháng 9 năm 2015.

Theo điều kiện được đưa ra bởi nguyên đơn, nhà báo Nguyễn Phương Hùng cho biết ông chỉ muốn ngay từ trước khi nộp đơn kiện nhóm người cộng đồng NVQG tại Bolsa là yêu cầu rút lại Bản Lên Tiếng Chung được đăng trên báo ngày Việt Heral News và Saigon Nhỏ. Mặc dù, vụ kiện kéo dài đến nay là 3 năm 11 tháng nhưng ông Hùng vẫn chỉ muốn phục hồi danh dự. Hòa giải êm đẹp là phương thức ông Hùng cho là hợp lý cho cả hai bên. Do đó, một đề nghị đã được ông đưa ra rất khả thi để giải quyết chấm dứt vụ kiện là phía bị đơn rút lại Bản Lên Tiếng Chung.

Phía bị đơn sau khi thảo luận trên 1 giờ đã đồng ý sẽ đăng lời xin lỗi và rút lại Bản Lên Tiếng Chung đã đăng trên báo Việt Herald News và Sài Gòn Nhỏ trước đây. Vì cả 2 tờ nhật báo này đều đã đình bản nên ông Nguyễn Phương Hùng đã yêu cầu cho đăng trên nhật báo Người Việt. Tuy nhiên, có lẽ vì các bị đơn này từ xưa nay vẫn chống đối Người Việt; nên họ xin điều đình được phép đăng trên tờ Việt Báo. Một lý do khác, nhà báo Vi Anh tức cựu dân biểu Bùi Văn Nhân cũng là bị đơn và đang là một bỉnh bút của Việt Báo, nên có thể các bị đơn không mất tiền lệ phí đăng báo.

Theo quyết định của chánh án hòa giải Nick Migliaccio thì phiên tòa hòa giải thứ Ba ngày 29/9/2015 không tồn tại và phiên tòa xử kế tiếp ngày 5 tháng 10 năm 2015 cũng sẽ bị hủy bỏ. Nếu vì một lý do nguyên đơn và bị đơn không hài lòng sẽ phải ra hầu tòa ngày 24/11/2015.

Theo quyết định của tòa, phía bị đơn phải đăng lời rút lại Bản Lên Tiếng Chung tố cáo nhà báo Nguyễn Phương Hùng là Việt Gian, hoạt động cho Cộng Sản Việt Nam trong 7 ngày kể từ thứ Hai ngày 28/9/2015. Tuy nhiên, vì những thù tục pháp lý, mãi đến ngày thứ Ba 6 tháng 10 năm 2015 lời xin lỗi mới được đăng trên tờ Việt Báo và sẽ tiếp tục đến ngày thứ Hai 12/10/2015 là lần đăng cuối cùng.

Phía nguyên đơn nhà báo Nguyễn Phương Hùng sau 7 ngày đăng báo sẽ làm tờ bãi nại vụ kiện cho 27 người còn lại trong danh sách bị kiện.

Cả nguyên và bị đơn có thời hạn một năm để thi hành sự “tôn trọng” lẫn nhau theo tinh thần của buổi hòa giải. Vụ kiện số 30-2011-00501809 sẽ hoàn toàn chấm dứt nếu mọi thủ tục được tiến hành đúng như quyết định của tòa; nếu không ngày 24 tháng 11 năm 2015 nguyên và bị đơn sẽ phải hầu tòa về bất cứ vi phạm gì. Mọi bất đồng tương lai nếu có sẽ phải bắt đầu bằng một hồ sơ kiện mới. Điều này có nghĩa là nếu nhà báo Nguyễn Phương Hùng thỏa mãn với bản xin lỗi (retract) do bác sĩ Nguyễn Hi Vọng, một trong những bị đơn đại diện đứng tên đăng báo. Vì vụ kiện sẽ bãi nại trên tinh thần toàn bộ cho 27 người.

KBCHN đính kèm lời đính chính của 27 bị đơn trên nhật báo Việt Báo ngày 6/10/2-015 do bác sĩ Nguyễn Hy Vọng đại diện đứng đăng. Mọi chi tiết liên quan đến vụ kiện mạ ly, phỉ báng và vu cáo nhà báo Nguyễn Phương Hùng là Việt gian, Tay Sai Cộng Sản sẽ được tường trình trong bài viết khác.

Trong tinh thần dĩ hòa vi quý, nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã đồng ý điều đình vì đó chính là điểm chủ yếu ông muốn làm một sự công đạo ngay từ trước khi nộp đơn kiện. Việc làm cao thượng của ông không những đã lấy lại được danh dự mà không làm tổn thương cũng như tài chính cho các bị đơn; nếu vụ kiện được tiến hành xử có lẽ phần thắng chẮC CHẮN sẽ nghiêng về phía ông nhiều hơn. Chưa kể ngày 11 tháng 10 năm 2015 luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ phải chấp hành bản án phạt của Hội đồng kỷ luật luật sư đoàn California về tội lạm dụng chức vụ luật sư trong lúc đang bị treo bằng lần trước. Thời hạn luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa bị treo bằng là 60 ngày cộng với 2 năm quản thúc. Xem chi tiết hình phạt tại địa chỉ mạng:

http://members.calbar.ca.gov/fal/Member/Detail/181143 

Với kết quả của vụ kiện này, người Việt cư ngụ cộng đồng Bolsa nói riêng và hải ngoại nói chung cảm thấy dễ thở hơn vì từ xưa nay tất cả các vụ kiện vu cáo là “Việt Cộng, Việt Gian” đều bị quan tỏa xử thắng cho người vì bị vu cáo. Hi vọng rằng trong sinh hoạt tại cộng đồng người Việt hải ngoại từ nay sẽ không còn tệ trạng chụp mũ, vu khống vô tội vạ vì bất đồng chính kiến hoặc vì lý do nào khác. Trong sinh hoạt cộng đồng dư luận người Việt đều biết qua những vụ án tiền nhiệm đến nay mọi vu cáo, chụp mũ bất cứ ai trong cộng đồng này là Việt gian, Tay sai Cộng Sản hay Việt Cộng đều đã bị thua kiện.

Danh sách 27 người bị đơn đã hầu tòa trong vụ kiện theo thứ tự tên gọi: Phạm Trần Anh (Nghiên cứu sử học,) Trần Sinh Cát Bình (Tổng Liên đoàn Lao Động,) Nguyễn Minh Chánh (Tổng hội trưởng Tổng hội Biệt Động Quân,) Nguyễn Văn Cừ (Cộng đồng Los Angeles,) Lê Quang Dật (Phật tử miền Quảng Đức,) Bùi Trí Dũng (tổng hội trưởng Không Lực hải ngoại,) Trần Trung Dũng (Xứ bộ trưởng đảng Việt Tân Nam Califronia,)Trần Sơn Hà (Liên Minh Quang Phục Việt Nam,) Nguyễn Văn Hiền (Nhóm Huynh Đệ Chi Binh,) Trần Thanh Hiền (Diễn đàn Kitô Hữu,) Phan Như Hữu (Việt Nam Quốc Dân Đảng,) Nguyễn Tấn Lạc (Cựu Đốc sự Quốc Gia Hành Chánh,) Hứa Trung Lập (Liên Minh Quang Phục Việt Nam,) Nguyễn Long (Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Los Angeles,) Cao Viết Lợi (Phong trào Giáo Dân,) Nguyễn Văn Lực (Chủ tịch Cộng đồng San Diego,) Trần Văn Minh (đảng Việt Tân,) Ký giả Vi Anh tức Bùi Văn Nhân (nguyên dân biểu VNCH,) Nguyễn Xuân Nghĩa (Nguyên chủ tịch Người Việt Quốc Gia Nam California,) Phan Kỳ Nhơn (Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống tay sai và Cộng Sản nằm vùng,) Phan Tấn Ngưu (Nguyên Tổng hội trưởng Cảnh Sát Quốc Gia,) Trần Thanh Phong (Thành viên NVQG,) Trần Văn Thắng (Thành viên NVQG,) Võ Thành Thới (Dân Xã Đảng,) Nguyễn Thị Trang (Thành viên NVQG,) Lê Nguyễn Thiện Truyền (cự SVSQ Khóa 20 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam,) Nguyễn Hy Vọng (Nguyên bác sĩ.)

Phó nhòm KBCHN

(ngưng trích)

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Tôi lấy làm thích thú để mời quý vị xem cái Youtube được thâu vào ngày 12 tháng 12 năm 2014, tức khoảng 10 tháng trước đây, mà trong Youtube này chính miệng Nguyễn Phương Hùng nêu ra một số điểm đáng lưu ý như sau:

- Chỗ 6:39 Nguyễn Phương Hùng chê bai Ngô Kỷ nói bậy, vì Ngô Kỷ cho rằng Nguyễn Phương Hùng thua vụ kiện.

- Chỗ 7:44 Nguyễn Phương Hùng cả quyết là Nguyễn Phương Hùng sẽ thắng vụ kiện. Nguyễn Phương Hùng nói rằng "nếu kết quả vụ kiện mà phía bị cáo không bị bồi thường gì cả, thì lúc đó Nguyễn Phương Hùng mới chấp nhận là thua."

- Chỗ 7:56 Nguyễn Phương Hùng tuyên bố là Nguyễn Phương Hùng đòi phía bị cáo phải bồi thường cho Nguyễn Phương Hùng là một triệu đô la.

- Chỗ 9:10 Nguyễn Phương Hùng phủ nhận việc liên hệ với Việt cộng, và cho là cộng đồng đã "chụp mũ" hắn.

- Chỗ 10:51 Nguyễn Phương Hùng cho biết là có luật sư Mỹ nổi tiếng đứng ra lo vụ kiện cho hắn, và luật sư Mỹ này không đòi luật sư phí trước, mà chỉ chia 50% số tiền mà Nguyễn Phương Hùng được các bị cáo bị tòa phạt bắt bồi thường cho Nguyễn Phương Hùng. Thí dụ Nguyễn Phương Hùng được thắng một triệu đô la, thì luật sư sẽ chia 50% tức năm trăm ngàn đô la.

Mời quý vị bấm vài Link Youtube dưới, và kéo vào chỗ nào mà quý vị thích xem và nghe:

Hay: http://anime4k.net/video/RVb3iooXffw/

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Để giữ sự trung thực và khách quan, tôi không thấy cần thiết viết dài bài viết này. Tôi tin là sau khi quý vị đọc, xem, nghe hết những tài liệu, báo chí, phim, ảnh mà tôi đính kèm theo trong phần PHỤ ĐÍNH dưới đây, thì quý vị sẽ thấy được con người thật của Nguyễn Phương Hùng là ai, và việc cộng đồng cáo buộc hắn có oan ức cho hắn lắm không?

Nhân đây, tôi muốn nhắn gởi đến Bắc Bộ Phủ và "nhà nước" Việt cộng một điều là thằng "bưng bô" Nguyễn Phương Hùng đã bị thất bại hoàn toàn, hắn không hề có sức mạnh, uy tín, giá trị hay bất cứ chỗ đứng nào trong cộng đồng người Việt Hải Ngoại cả. Cộng đồng xa lánh, khai trừ, tẩy chay hắn và vợ hắn tức ca sĩ Lệ Hằng ra khỏi mọi sinh hoạt của cộng đồng, xã hội, do đó sự thất bại của Nguyễn Phương Hùng đồng nghĩa với sự thất bại của đảng cộng sản Việt Nam và "nhà nước" Việt cộng. Chiêu bài xử dụng "Việt gian" để tuyên truyền và thực hiện Nghị Quyết 36 tại hải ngoại không bao giờ thành cộng được, vì những tên "Việt gian" và bọn "bưng bô" cho Việt cộng đều bị tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại tiêu diệt, đào thải và trừng trị thích đáng, khó mà ngóc đầu lên nổi.

"Một tấm hình bằng ngàn bằng ngàn lời nói," tôi xin mời quý vị bấm vào cái Link Youtube dưới đây để xem Nguyễn Phương Hùng mặc áo cờ máu cộng sản màu đỏ sao vàng đồng ca 2 bản nhạc "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng" và "Khi tổ quốc gọi tên mình," khi xem xong, nếu có thì giờ rảnh thì xin quý vị viết cho tôi vài chữ để cho tôi biết quý vị nghĩ Nguyễn Phương Hùng là ai?

Ông Nguyễn Phương Hùng bật khóc khi hát TỔ QUỐC GỌI TÊN MÌNH

Trân trọng,

Ngô Kỷ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHỤ ĐÍNH:

https://dietvietgian.wordpress.com/2011/12/23/nguy%E1%BB%85n-ph%C6%B0%C6%A1ng-hung-da-thua-ki%E1%BB%87n-va-th%E1%BB%ABa-nh%E1%BA%ADn-la-khong-hi%E1%BB%83u-bi%E1%BA%BFt-lu%E1%BA%ADt/

Nguyễn Phương Hùng đã thua kiện thê thảm và thừa nhận là “không hiểu biết luật”

Kết Quả Phiên Tòa ngày 21.12.2011: Cựu Nghị Sĩ Lê Châu Lộc thắng kiện

THANH PHONG / Saigon Nhỏ – December 23, 2011

SANTA ANA. Vào lúc 1giờ 30 chiều hôm qua 21.12.2011 Tòa án Santa Ana đã đưa vụ Nguyễn Phương Hùng (case 2011-00501809) kiện 31 người trong Cộng Đồng, trong đó có Nghị sĩ Lê Châu Lộc ký tên trong bản tuyên bố chung chống bọn Việt Gian Cộng Sản và tay sai lợi dụng truyền thông tuyên truyền cho Cộng Sản. Phiên tòa do nữ chánh án Kathleen E. Scherger xét xử tại phòng C3 trên lầu 9.


Hình ảnh toàn thể phái đoàn đồng hương và các bị đơn (NS Lộc, LS Nghiã,...) tại trước cửa Toà Án Santa Ana sau khi thắng kiện

Trước khi vị chánh án bước ra, Thư ký tòa án đã gọi bị cáo Lê Châu Lộc và nguyên cáo Nguyễn Phương Hùng lên trao cho hai người bản “Tentative Ruling”. Nghị sĩ Lê Châu Lộc, Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và Luật sư Trần Sơn Hà đọc qua án lệnh trên đều mừng rỡ ra mặt và mời tất cả mọi người ra ngoài thông báo. Đúng 5 phút sau, Thư Ký tòa án mời tất cả trở vào phòng xử. Đúng 2 giờ, bà chánh án Kathleen E. Scherger bước ra trên tay ôm một chồng hồ sơ. Mọi người đứng lên chào, bà chánh án chào lại và mời mọi người ngồi. Sau đó bà bắt đầu xử một vụ án chỉ trong khoảng 10 phút rồi mới xử đến vụ án Nguyễn Phương Hùng – Lê Châu Lộc .

Khi bị chất vấn, Nguyễn Phương Hùng ú ớ thưa, xin lỗi quan tòa, lần đầu tiên tôi tới tòa, chưa am hiểu luật lệ, tôi không có tiền, ăn tiền hưu, một mình tôi làm đơn kiện không ai giúp, xin tòa cho tôi được tiếp tục bổ túc hồ sơ sau”. Bà chánh án trả lời, ông nói ông một mình thì bị đơn Lê Châu Lộc cũng chỉ có một mình. Hai lần Nguyễn Phương Hùng quơ tay chỉ những người ngồi trong phòng xử có ý nói “phe bị cáo đông quá!” nhưng bà chánh án không thèm chú ý. Phía nghị sĩ Lê Châu Lộc khi được hỏi, ông đã trả lời bà chánh án bằng Anh ngữ lưu loát, chấp nhận phán quyết của tòa. Khi được tuyên bố thắng cuộc. Nghị sĩ Lê Châu Lộc đã ngỏ lời cám ơn bà chánh án, cám ơn luật pháp Hoa Kỳ.

Mọi người ra ngoài phòng xử vui mừng, xúc động. Nghị sĩ Lê Châu Lộc nói ngắn gọn với mọi người: “Chúng ta hoàn toàn thắng vụ kiện này, nhưng còn 31 anh em khác cũng sẽ phải ra tòa. Tuy nhiên, với bản án này sẽ là tiền lệ cho các bản án sau, vì cùng một vấn đề giống nhau. Do đó, qua bản án này, không phải cá nhân tôi thắng mà Cộng Đồng chúng ta thắng, nên tất cả chúng ta đừng lo lắng, bận tâm chuyện thưa gởi của Nguyễn Phương Hùng. Qua sự kiện này, chúng ta cho tên Đại sứ Cộng Sản ở Washington, Tổng Lãnh Sự CS tại San Franciso biết rằng, tập thể cộng Đồng người Việt Quốc Gia chúng ta đủ sức đương đầu với chúng, đương đầu với Nghị Quyết 36, và với thắng lợi này, cho thấy tên Nguyễn Phương Hùng khả năng kém cỏi, dối trá và không xứng đáng đối diện với chúng ta. Chúng ta có quá khứ, có lịch sử oai hùng và có chính nghĩa, có di sản văn hóa tất nhiên chúng ta sẽ thắng “.

Trước khi ra về, Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đã mời mọi người, nhất là các cơ quan truyền thông về trụ sở Hội Đền Hùng để tham dự cuộc họp báo khẩn cấp. Tại đây, Luật sư Nghĩa đã giải thích bàn án lệnh và trao cho mỗi người một tờ, cũng như nói về kết quả phiên tòa như thế nào. Vì phải lên chương trình trên TV, ông loan báo vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm 22.12 (hôm nay) sẽ mở cuộc họp báo để trình bày đầy đủ chi tiết hơn.

Nghị sĩ Lê Châu Lộc trong cuộc họp báo tuyên bố: “Thắng lợi này không phải là thắng lợi của Lê Châu Lộc mà là thắng lợi của cả Cộng Đồng. Ông mong nhân cơ hội này, Cộng Đồng chúng ta cần đoàn kết hơn nữa để đập tan âm mưu gây chia rẽ, tuyên truyền cho chế độ phi nhân Cộng Sản, phá rối gậy lũng đọan Cộng Đồng. Nghị sĩ Lê Châu Lộc hoàn toàn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông Trần Trung cũng đưa ra lời chúc mừng Nghị sĩ Lê Châu Lộc và cộng Đồng và tin tưởng 31 người còn lại cũng sẽ thắng lợi như Nghị sĩ Lê Châu Lộc hôm nay.

Án lệnh mà tòa tuyên bố hôm 21-12 cho thấy những sự huênh hoang dối trá mà Nguyễn Phương Hùng rêu rao trên KBCHN. Com của y đều là những lời láo khoét, hù dọa.

Buổi họp báo kết thúc lúc 3 giờ 45 phút cùng ngày. Xin đón coi chi tiết trong số báo ngày mai.

Dưới đây là bản án của tòa (Minutes Order) trong vụ này

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BẢN LÊN TIẾNG CHUNG

V/V MỘT VÀI CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG VÀ NHÀ BÁO TIẾP TAY TUYÊN TRUYỀN CHO CSVN TẠI NAM CALIFORNIA

Kính gửi: Quý Nhân sĩ, Quý Hội đoàn và Đồng hương Tỵ Nan CS, Quý Cơ quan Truyền Thông Nam California .

Kính thưa Quý vị,

Gần đây có nhiều sự kiện tiêu cực đang diễn ra tại Nam Calfornia trên báo chí và truyền hình có lợi cho CS, điển hình như sau:

1/ Nguyễn Phương Hùng, luôn nhận mình là chiến sĩ VNCH nay lại công khai đứng ra tổ chức và làm MC cho David Dương trong buổi họp báo ra mắt hội VABA, một tổ chức doanh gia thân Cộng đang hợp tác đắc lực với bạo quyền CSVN, đứng ra công khai kêu gọi doanh nhân về cộng tác với CSVN.

2/ Nguyễn Phương Hùng, qua web site KBC Hải ngoại và báo Việt Weekly đã viết rất nhiều bài xuyên tạc, phỉ báng cá nhân và đoàn thể chống Cộng nhằm gây xáo trộn, chia rẽ Cộng đồng Người Việt Quốc Gia.

3/Mới đây Nguyễn Phương Hùng cùng Etcetera, Vũ Hoàng Lân của Báo Việt Weekly và Đinh Viết Tứ đã công khai ngồi chụp hình chung và phỏng vấn, tạo diễn đàn cho Lê Quốc Hùng, Tổng Lãnh Sự CSVN tuyên truyền và bôi nhọ tập thể người Việt chống Cộng. Sự kiện này Báo Việt Weekly đăng hình trang bìa và tường thuật trong số báo ngày 23/03/11 và phổ biến trên Phố Bolsa TV.com và trang mạng KBC Hải Ngoại .

4/ Một vài cơ quan truyền thông vẫn dung dưỡng, quảng cáo và cổ võ cho một thiểu số nghệ sĩ gốc tỵ nạn CS, đã về VN công khai cộng tác với CS như ca sĩ Quang Lê, Mai Thiên Vân, Elvis Phuơng, Hương Lan, Minh Tuyết, Thanh Tuyền, Chí Tài, Hoài Linh… Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm MC tiếp đón phái đoàn CSVN và ca sĩ Khánh Ly đến ca hát giúp vui trong bữa tiệc tiếp đón cán bộ thuộc Tòa Tổng Lãnh Sự CS VN..

4/Một vài đài truyền hình công khai tiếp tay cho CSVN chiếu các sinh hoạt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.. của CSVN có tính cách tuyên truyền cho CSVN tại hải ngoại.

Qua những nhận định trên, chúng tôi mong mỏi sự tiếp tay của đồng hương và quý cơ quan truyền thông để ngăn chặn những hành động làm lợi cho CS ngõ hầu cuộc đấu tranh đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho VN sớm thành công -- bằng cách:.

1/ Không tạo diễn đàn để CS và Tay Sai có cơ hội tuyên truyền gây xúc phạm Cộng đồng người Việt tỵ nạn như Việt Weekly, KBC Hải Ngoại và Phố Bolsa TV.com

2/ Không chiếu, không đăng những sinh hoạt, những hình ảnh quảng cáo tuyên truyền cho chế độ CSVN.

3/Tẩy chay những nghệ sĩ, những MC, những đại nhạc hội, những cơ quan truyền thông và những nhà báo tay sai tiếp tay cho tuyên vận CS.

Làm tại Little Saigon ngày 26/ 03/11

Đồng đứng tên

1/ Các Hội Đoàn Quân Đội VNCH

Ô. Phan Tấn Ngưu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sỹ Nam Cali; Ô. Trần Vệ, Trung Tâm Trưởng Tập Thể CCS Tây Nam Hoa Kỳ ; Ô. Đoàn Hữu Định, Trung Tâm Trưởng TT Điều Hợp Tập Thể CCS Đông Bắc Hoa Kỳ; Ô. Bùi Trí Dũng, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Không Lực ; Ô. Nguyễn Minh Chánh, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Biệt Động Quân; Ô.Trương Văn Cao, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Quân Cảnh ; Ô.Bùi Ngọc Hỷ, Chủ Tịch Tập Thể Cựu Chiến Binh VNCH San Diego; Ô.Nguyễn Tạ Quang, CT Hội Hải Quân Philadelphia và vùng phụ cận; Ô. Hoàng Văn Nhạn, CT/LHCCS San Diego; Ô. Nguyễn Hữu Cang, Trung Tâm Đông Nam HK- TT Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại; Ô. Nguyễn Văn Hiển, Trưởng Nhóm Huynh Đệ Chi Binh

2/ Các Ban Chấp Hành CĐVN

Ls Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch CĐ Người Việt QG Nam Cali; Bs Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona, CT HĐGS/CĐVN tại Hoa Kỳ; Ô. Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Cộng Đồng VN San Diego; Ô. Nguyễn Long, Chủ Tịch HĐCH Cộng Đồng NV Tỵ Nan vùng Los Angeles; Ô. Nguyễn Quý Long, Chủ tich Cộng Đồng NV Sioux City, Iowa; Ô. Nguyễn Phục Hưng, Trưởng Btv/Hội Đại Biểu /CĐNVQG Nam Cali; Ô. Trần Văn Minh, TTK/ CĐNVQG Nam California

3/ Các Đảng Phái và Hội đoàn Đấu Tranh

Ô.Phan Kỳ Nhơn, PTV/ỦB Phối Hợp chống CS và Tay Sai kiêm ỦBĐN chống Tuyên Vận CS; Ô. Lê Ngọc Diệp, Liên Minh Dân Chủ VN; Ô.Phan Như Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng VN Tự Do; Bà Trần Thanh Hiền, Tiếng Nói Giáo Dân, TTK/ UB Đặc Nhiệm chống Tuyên Vận CS; Ô.Phan Van Song, TS Mai Thanh Truyết, Đảng Đại Việt ; Ô.Hoa Thế Nhân, TTK Phong Trào đấu tranh đòi Tự Do Dân Chủ và Toàn Vẹn Lãnh Thổ; Ô.Vũ Hoàng Hải, VN Quốc Dân Đảng đảng bộ Nam Cali; Ls Trần Sơn Hà, Ô.Hứa Trung Lập, Liên Minh Quang Phục VN; Bs Nguyễn Hy Vọng, Phong Trào Đấu Tranh đòi Tự Do Dân Chủ cho VN; Ô. Phạm Trần Anh, Chủ tịch Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo; Ô. Trần Minh Dũng, Đảng Trưởng Đảng Hưng Việt; Ô. Lê Ngọc Thanh, Tổng Bí Thư Dân Xã Đảng; Nguyễn Anh Kiệt, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Nam Cali; Ô. Trương Nhân, Chủ tịch Phong Trào Chuyển Lửa Đấu Tranh cho VN; Bà Nguyễn T.Ngọc Hạnh, CT Phong trào Phu Nữ VN Hành Động Cứu Nước Pháp Quốc; Ô. Hoàng Vy, Bà Duyên Trang, Ô. Trần Văn Thắng, Ô. Phan Văn Chính ỦB Phối Hợp Chống CS và Tay Sai; Ô. Trần Trung Dũng, Đại Diện Đảng Việt Tân Nam California; Ô. Thái Hiến, Tiếng Nói Đấu Tranh; Ô. Lương Văn Tín, Phân Khu Bộ Nam California Đảng Tân Đại Việt; TS Hà Thế Ruyệt - Ô. Lê Nguyễn Thiện Truyền, Đảng Dân Tộc; Bà Giang Tân

4/ Hội đoàn Tôn giáo, Văn hóa, Xã Hội… người Việt QG

GSTS Nguyễn Thanh Liêm. Hội Trưởng Hội Tả quân Lê Văn Duyệt; Ô. Cao Viết Lợi, Chủ Tịch Phong Trào Giáo Dân Tây Nam Hoa Kỳ; Ô.Lê Quang Dật, Trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức; Bs Võ Thanh Thời, Cố Vấn Phât Giáo Hòa Hảo Trung Ương; Ô.Trương Văn Đức, Ban Tri Sư Phật Giáo Hoà Hảo Tây Nam HK; Ô.Trần Ngọc Châu, Cố Vấn Ban Trị Sư Phật Giáo HH Tây Nam HK; Ô.Lý Vĩnh Phong, Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Nam Cali ; KTS Trần Thanh Phong, Chủ Tịch HĐGS Hội Đền Hùng HN; Gs Lê Quý An, Hội Sinh Viên Học Sinh Di Cư 54; Ô. Phạm Ngọc Khôi, Hội Trưởng Hội Cao Niên Việt Mỹ Nam California; Bà Hồng Lan, Nhóm Nhân Ái Thiện Nguyện; Gs Lê Tính Thông, Hội Ái Hữu Người Việt QG Hải Ngoại; Bà Trần Thi Hồng Khuông, CT Hội Văn Hóa Người Việt QG Philadelphia; Nhà văn Đinh Lâm Thanh , CT Hội Văn Hóa NVQG Tự Do; Phong Trào Cờ Vàng Chuyển Lửa Đấu Tranh, Đại diện: Trương Nhân; Nhóm Truyền Thông Cờ Vàng, Đại diện : Nguyễn Bắc Ninh; Ô. Hoàng Phong, Đoàn Phật tử An Lạc Phụng sự Chùa Điều Ngự; DS Nguyễn Đình Thức, Hội Đền Hùng HN; Bà Kim Lang Hội Văn Bút; Thượng Tọa Thích Thiện Dũng.

5/ Nhân Sĩ: Cụ Trần Sinh Cát Bình, Cựu Chủ Tịch TLDLDVNCH; Cụ Phạm Ngọc Hợp, Cựu Dân Biểu VNCH; Thẩm Phán Phạm Đình Hưng, Hội Đồng Đoàn Kết Người Việt Quốc Gia; Ô. Nguyễn Văn Cừ, Cựu Sĩ quan cấp tá VNCH; Ô. Lê Châu Lộc, Cựu Thựợng Nghị Sĩ VNCH; Ô. Bùi Văn Nhân, Cựu Dân Biểu VNCH.

Địa chỉ liên lạc: c/o Phan kỳ Nhơn, Mail Box 9315 Bolsa Ave. # 267- Westminster CA 92683 ; ĐT ( 714) 548 0440 &(951) 360 0909 ; email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://kbchaingoai.wordpress.com/2011/08/22/nha-bao-nguy%E1%BB%85n-ph%C6%B0%C6%A1ng-hung-kh%E1%BB%9Fi-d%C6%A1n-ki%E1%BB%87n/

[Inline image 8]

Nhà báo Nguyễn Phương Hùng khởi đơn kiện

Ký Sự Cộng Đồng 22/8/2011

Phó Nhòm Bolsa

Xem hồ sơ kiện ===> Nhà báo Nguyễn Phương Hùng chính thức khởi tố case number 30-2011 00501809

Tin Santa Ana – 9.45 sáng thứ Hai 22/8/2011 trước tiền đình toà Thượng Thẩm California tại Orange County, chi nhánh Santa Ana số 700 W. Civic Center, Santa Ana, CA 92702, nhà báo Nguyễn Phương đã có mặt như thông báo.

Sau đó đúng 10 giờ ông đã vào trong phòng hành chánh phụ trách Civil Case để nộp đơn. Tất cả có 33 người trong danh sách đơn kiện (Xem phóng ánh đính kèm và cũng đã gửi các cơ quan truyền thông,) không phải là 73 người như trong Bản Lên Tiếng Chung. Cũng theo lời ông NPH cho biết lý do 40 người ký tên Bản Lên Tiếng Chung (BLTC) không có tên trong vụ kiện vì: một số cho biết chưa hề ký, một số khác không biết tại sao có tên, một số rút lại chữ ký, một số cho biết không hề được biết nội dung BLTC.

Sau khoảng 15 phút hồ sơ hoàn tất với case số 30-2011-00501809. Ông Nguyễn Phương Hùng đã in ra hàng trăm bản copy và đồng thời scan và đăng trên trang nhà website http://kbchn.com. Trả lời nhà báo Đoàn Trọng ông NPH cho biết, sau khi ngỡ ngàng trước sự kiện BLTC được đăng trên 2 nhật báo Việt Herald và Saigon Nhỏ, ông đã viết thư phản kháng với các vị đại diện là ông Phan Kỳ Nhơn, luật sư Nguyễn Xuân Nghiã, và ông Phan Tấn Ngưu. Tuy nhiên sau 3 lần gửi thư với đầy thiện chí hoà giải để giải quyết vấn đề trong êm thắm ông đã không được đáp ứng. Rất tiếc quý vị này đã giữ thái độ im lặng một cách khó hiểu, nên ông NPH bắt buộc tiến hành vụ kiện sau gần 6 tháng tìm cách hoà giải.

Ngày 10/7/2011 luật sư Nguyễn Xuân Nghiã lại còn trắng trợn thay vì trả lời các câu hỏi về thủ tục và hoạt động cơ chế cộng đồng Người Việt Quốc Gia (qua lá thư báo trước) thì lại đuổi ông NPH ra khỏi phòng họp để tránh sự bối rối trước các câu hỏi hóc buá và không có dữ kiện chứng minh hoặc trả lời được. Ngày 17/7/2011, ông Phan Tấn Ngưu xử dụng uy quyền của chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH để kết án mạnh mẽ nhà báo Nguyễn Phương Hùng trong khi đó nhà báo NPH có mặt tại hiện trường thì lại không được cho phép vào để trả lời những lời tố cáo vô căn cứ. Ông Phan Tấn Ngưu nói: “Với ông NPH thì không còn gì để chiêu hồi anh ta.”

Ông Bùi Trí Dũng trong phiên họp của Đại Hội Không Quân Miền Trung California đã tuyên bố “Anh em có biết không Nguyễn Phương Hùng nó là Việt Cộng.” Ông Nguyễn Tấn Lạc: “Chúng tôi đuổi anh ra ngoài vì anh là Việt gian.” Tất cả các lời nói này đều có lưu trữ trong website http://kbchn.com. Ông Nguyễn Phương Hùng cho biết, không còn cách nào hơn phải đi đến việc đáo tụng đình vì không thể nói chuyện với những người vừa câm lại điếc, nếu không nói là mù chữ (không đọc thư.)

Cũng trong phần trả lời nhà báo Đoàn Trọng, ông NPH cho biết thủ tục kế tiếp là ông sẽ nhờ Sheriff quận Cam tống đạt hồ sơ kiện đến 33 người nói trên. Những người có tên trong hồ sơ kiện sẽ phải trả lời trong vòng 30 ngày. Nêú không sẽ bị default (chấp nhận thua kiện và bồi thường thiệt hại trong đơn kiện.) Nhà báo NPH cho biết ông đòi bồi thường tổng cộng 1 triệu mỹ kim cho vụ kiện. Tất cả những thiệt hại khác sẽ do quan toà quyết định nếu trường hợp ông thắng kiện. Tuy nhiên, theo lời nhà báo NPH cho biết, điều ông quan ngại là danh dự cá nhân và nhất là vợ ông ca sĩ Lệ Hằng, một người vô can nhưng bị đưa ra làm mục tiêu để vùi dập ông bằng cách tảy chay các sinh hoạt văn nghệ cuả vợ ông. Một hành động sỉ nhục rất hạ cấp của người mang danh nghĩa quốc gia.

Cũng trả lời thắc mắc của nhà báo Đoàn Trọng ông NPH cho biết, tuy nhiên sự việc vẫn chưa trễ trong trường hợp những người có tên muốn rút tên ra khỏi lawsuit (dismiss) thì ông vẫn chấp nhận. Nhưng những người này vẫn phải trả lời đơn kiện và đóng lệ phí 395 mỹ kim một người. Sau đó, nếu muốn dismiss phải gửi thư chính thức bằng certified mail và lý do để được miễn tố. Những người không có tên trong hồ sơ kiện thì đương nhiên coi như đã thoát nợ trần ai.

 

Cộng đồng Việt Nam hải ngoại nói chung và nam California nói riêng sau 36 năm vẫn chưa trưởng thành trong ý thức chính trị. Ban Đại Diện Cộng Đồng không phải Tối Cao Pháp Viện và đặt ra luật lệ bắt mọi người tuân phục. Nhất là tố cáo người nào đó là cộng sản mà không có bằng chứng là chuyện không thể chấp nhận trong quốc gia thượng tôn luật pháp và đệ tứ quyền của Tu Chính Án số 1. Bất cứ chuyện gì nếu không có thươ8ng thảo sẽ không có sự giải quyết. Đừng tự cho mình một quyền lực và bắt mọi người phải đi theo luật lệ do mình đặt ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên một Ban Đại Diện Cộng Đồng người Việt và một đơn vị quân đội bị đưa ra toà vì nguyên nhân cái nón cối. Một bên không thích đội nhưng một bên cứ muốn tặng. Đặc biệt trong vụ kiện này ông NPH đã đứng đơn là luật sư nhiệm cách, tự làm luật sư truy tố trong vụ kiện tranh chấp với một luật sư có bằng hành nghề tiểu bang California và Virginia.