Việt Star, 29/11/2011
Lời Tòa Soạn: Sáng thứ ba, thông thường anh em ban biên tập Viet Star đều hoàn tất bài viết cho số báo ngày mai. Nhưng hôm nay đặc biệt, vừa sáng sớm tòa sọan đón nhận vị khách lạ đến thăm. Người khách đến từ thành phố Melbourne, Australia. Vị khách này cách đây hai tuần đã vang lên tiếng nói bênh vực công lý cho giáo xứ Thái Hà. Bài diễn văn của Ngài đã làm chấn động lương tâm của hàng triệu người dân Việt trong và ngòai nước. Người khách đó chính là Giám mục trẻ VINCENT LONG OFMCONV phụ tá giám mục địa phận Melbourne, Úc Châu.
Thanh niên Nguyễn Văn Long lớn lên tại tỉnh Đồng Nai, năm 18 tuổi vượt biên và tị nạn tại Úc. Theo tu học tại các chủng viện và đại chủng viện công giáo tại Úc, Thụ phong linh mục và theo học ngành tiến sĩ thần học tại La Mã, Về lại Úc làm linh mục và trở thành Giám tỉnh dòng Phan Xi Cô, kế đến là bề trên dòng tại Rome. Được Đức Giáo Hòang đề cử làm giám mục phụ tá giáo phận Melbourne, Úc Châu vào năm 2011. Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long đã bằng lòng và vui vẻ trả lời buổi phỏng vấn cùng ký giả Đòan Trọng (Viet Star Tuần Báo) mà chúng tôi ghi lại dưới đây:
Viet Star: Kính chào Giám mục, được biết Giám mục sẽ trở về Australia vào thứ sáu này, Giám mục có thể cho đồng hương hải ngọai biết lý do chuyến thăm quận Cam của Giám mục kỳ này, thưa Giám mục.
Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long: Thưa anh, mục đích chuyến đi kỳ này là thăm gia đình. Tôi có thân nhân đang sống tại quận Cam. Hơn nữa, nhận được lời mời của Đức Cha Mai Thanh Lương, Giám Mục phụ tá địa phận Orange, môt số giám mục và các linh mục, chúng tôi sẽ có cuộc gặp gỡ trao đổi về hướng đi và tinh thần mục vụ mới của giáo hội. Kế đến nhân cơ hội này đi thăm vài cộng đòan công giáo tại quận Cam, nơi chúng tôi vẫn thường chú ý đến các sinh họat trên thủ đô người Việt tị nạn.
Viet Star: Giám mục rời Việt Nam năm 18 tuổi, thuộc thế hệ thứ hai. Được trưởng thành và tu tập tại Vatican. Là linh mục, Giám tỉnh dòng Phan Xi Cô và Bề trên tại La Mã, Giám mục phụ tá địa phận Melbourne, Australia, giáo hội công giáo Vatican. Suốt thời gian dài này, có khi nào giám mục trở về Việt Nam không thưa giám mục?
GM Vincent Nguyễn Văn Long: Tôi chưa được về thăm quê hương, kể cả từ khi nhận chức Giám mục, tôi cũng ao ước được có cơ hội về thăm lại quê hương và gia đình. Như quý vị đã biết, công việc của một vị Giám mục cũng rất bề bộn. Nên đến nay tôi vẫn chưa có được cơ hội như anh vừa hỏi.
Viet Star: Là thành viên của giáo hội Vatican. Nếu Đức Giáo Hòang muốn bổ nhiệm giám mục về cai quản một địa phận công giáo tại Việt Nam. Có khi nào sự suy nghĩ này đến cùng giám mục không? Nếu có. Ngài cảm nhận như thế nào?
GM Vincent Nguyễn Văn Long: Thường thì chuyện đó ít xảy ra. Phần lớn các giám mục địa phận được tuyển chọn trong số linh mục và giám mục địa phương. Cá nhân tôi là người Việt Nam, tuy nhiên lớn lên và sinh sống tại nước Úc. Tu tập, làm linh mục và giám mục cũng tại xứ Australia. Nên mọi sinh họat đều quen thuộc với giáo hội Úc nhiều hơn là Việt Nam, dù tôi là người Việt. Tuy nhiên, thiết nghĩ điều này cũng không thực tế lắm đối với trường hợp của tôi lúc này .
Viet Star: Theo tin ghi nhận, hiện nay tại quận Cam có sự hiện diện của giám mục Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, phụ tá giám mục địa phận Toronto, Canada và có thể luôn cả Tổng giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, Viêt Nam. Và ngài. Liệu sự gặp gỡ trùng hợp này có nói lên ý nghĩa gì trong hòan cảnh giáo hội Việt Nam, đặc biệt là sự kiện “Thái Hà” trong lúc này không? Thưa giám mục.
Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long: Chúng tôi là những giám mục ở hải ngọai như Canada, Australia và Hoa Kỳ. Mục đích chúng tôi gặp gỡ là để trao đổi kinh nghiệm mục vụ và đồng thời học hỏi lẫn nhau. Trong bối cảnh họp mặt này, vấn đề Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, theo chương trình tôi không có hội kiến với ngài.
Viet Star: Cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Tuần lễ vừa qua đều tỏ ý thán phục bài diễn văn giám mục đưa ra, đặc biệt liên quan đến sự tranh đấu của giáo Xứ Thái Hà, Hà Nội. Tiện đây có thể giám mục chia sẻ những cảm nhận của Ngài về vụ việc giáo xứ Thái Hà như thế nào? Thưa giám mục.
GM Vincent Nguyễn Văn Long: Đối với tôi là giám mục và lại giám mục người Việt Nam. Nên bắt buộc tôi luôn quan tâm đến tình hình đất nước và giáo hội. Hiện nay, như anh đã biết giáo xứ Thái Hà là một điểm nóng. Qua bài diễn văn, tôi đã nói lên quan điểm của tôi về Giáo xứ Thái Hà, Tiếng nói của tôi chỉ đơn sơ nhằm bảo vệ “Công Lý và Sự Thật” Trong bối cảnh đang xảy ra tại Việt Nam. Đó chính là những gì tôi đã nói trong đêm thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà tại Australia.
Viet Star: Thay mặt báo Việt Star, chúng tôi xin cám ơn giám mục đã dành riêng buổi phỏng vấn cho chúng tôi. Câu hỏi cuối là: Liệu trong tương lai, với tư cách giám mục phụ tá địa phận Melbourne, Australia, ngài có nghĩ đến sự giúp đỡ từ giáo phận ngài đến giáo hội Việt Nam trong tinh thần mục vụ. Riêng đối với những người Việt Nam đang sống dưới những tiêu chuẩn bình thường của con người. Điển hình như chưa được xã hội tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền của họ. Giám mục cảm nhận thế nào về những điều chúng tôi vừa nêu, thưa giám mục.
GM Vincent Nguyễn Văn Long: Giáo hội công giáo quan niệm rằng, việc làm tốt của đất nước cho một xã hội là thuộc về lãnh vực chính trị của quốc gia đó. Tuy nhiên, chúng tôi là những người đi theo tôn chỉ của đức Giêsu Kitô. Nên chúng tôi luôn nhấn mạnh đến những nguyên tắc căn bản về công lý và sự tôn trọng cho chính mỗi con người. Quyền con người được sống trong Tự Do, và Tôn Trọng lẫn nhau. Những điều này, chúng tôi có bổn phận nêu lên. Nhất là khi giá trị căn bản của con người bị mai một và đe dọa. Chúng tôi cũng cần róng lên tiếng nói theo đúng bổn phận và vai trò của chúng tôi. Trở lại câu hỏi anh nêu về hòan cảnh những người việt đang sống trong tình trạng như vậy? Chúng tôi cũng đặt vấn đề để kêu gọi các quốc gia liên hệ nhằm họ chú ý và có thái độ về chính sách công bằng và hợp lý. Người dân được sống trong cảnh Tự Do - Thái Bình như những quốc gia văn minh khác, thưa anh.
Viet Star: Hôm nay giám mục là viên chức cao cấp của hàng giáo phẩm Vatican. Và đồng thời giáo hội công giáo Úc Châu. Vậy hình ảnh cậu thanh niên vừa tròn 18 tuổi, vượt biển bằng một chiếc thuyền nan nhỏ rời khỏi Việt Nam. Hình ảnh này còn tồn tại trong giám mục ngày nay hay đã bị đánh mất? thưa giám mục.
GM Vincent Nguyễn Văn Long: (Cười) … Cám ơn anh đã đưa tôi trở lại quá khứ mấy chục năm về trước. Một biến cố đổi đời như vậy thì không dễ gì mình quên được. Chắc anh cũng vậy? Giống như phần lớn người Việt Nam. Những ai đã sống qua ngày 30 tháng 4 năm 1975 chắc mãi mãi chuyện này không thể quên được. Những biến cố và kinh nghiệm đó, nó nằm mãi trong con người của mình. Riêng tôi luôn tôn trọng về gia sản gọi là dĩ vãng “Tị Nạn” của mình. Nên trong huy hiệu giám mục của tôi vẫn có biểu hiệu “Gia Sản” này.

Đức Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long nói về biến cố Thái Hà

