Ðỗ Dzũng/Người Việt
COSTA MESA, California (NV) - HÐTP Costa Mesa vừa bỏ phiếu đồng thuận 5-0 cho Nghị Quyết 10, công nhận ngày 19 tháng 6 và vinh danh các cựu chiến binh QLVNCH trong buổi họp thường kỳ tối Thứ Ba, 17 tháng 8 vừa qua.
Thị Trưởng Allan Mansoor, tác giả của nghị quyết, cho rằng đây là điều nên làm để vinh danh những người đã chiến đấu cho lý tưởng tự do.
“Một điều quan trọng là chúng ta phải tưởng nhớ những người đã chiến đấu và hy sinh cho tự do, cho dù họ là ai,” ông nói với nhật báo Người Việt. “Tôi hy vọngCosta Mesakhông chỉ vinh danh họ năm nay mà trong những năm tới nữa.”
Ông Allan Mansoor hiện là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cho chức vụ dân biểu tiểu bangCalifornia, Ðịa Hạt 68 trong cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11 tới đây.
Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Ức, Cố Vấn Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, cho rằng đây là một việc nên được nhân rộng ra.
Ông nói: “Tôi nghĩ, tất cả các thành phố có cộng đồng người Việt nên công nhận tinh thần tranh đấu, hy sinh của những người ViệtNamđể quê hương mình có tự do dân chủ. Chúng ta nên vận động các thành phố thông qua các nghị quyết như vậy thì chính nghĩa của chúng ta càng thêm sáng tỏ.”
Ông Tsu A Cầu, hội trưởng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia ViệtNam, phát biểu: “Công nhận Ngày Quân Lực đã đượcGarden Grovethông qua rồi.Costa Mesahơi chậm, nhưng như vậy cũng là tốt. Chúng tôi muốn các thành phố khác cũng nên làm như vậy để tránh sự xâm nhập của Cộng Sản.”
“Cuộc chiến đã qua rồi, chúng tôi có thua, nhưng không phải vì chúng tôi dở, mà vì bàn cờ quốc tế, nhiều tài liệu giải mật đã cho thấy. Với sự công nhận này, chúng tôi vẫn vinh dự đứng trước công chúng và cho họ thấy chúng tôi đã chiến đấu như thế nào. Ðược Costa Mesa công nhận Ngày Quân Lực VNCH là rất vinh dự cho chúng tôi,” ông Cầu nói tiếp.
Ông Nguyễn Trọng Phú, ứng cử viên của đảng Dân Chủ cho Ðịa Hạt 68, cũng có mặt và ủng hộ Nghị Quyết 10.
Ông nói: “Xin cảm ơn Costa Mesa đã thông qua nghị quyết này. Tôi hy vọng các thành phố khác cũng làm như vậy để vinh danh những đóng góp của QLVNCH. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, tôi thắc mắc tại sao Costa Mesa đưa ra nghị quyết này, hai tháng trước ngày bầu cử.”
Khi được nhật báo Người Việt hỏi phản ứng như thế nào trước vấn đề do ông Phú đặt ra, Thị Trưởng Allan Mansoor đáp: “Tôi được một số người yêu cầu và tôi rất vui đưa ra nghị quyết này bất cứ lúc nào.”
Trước khi bỏ phiếu, Thị Trưởng Allan Mansoor đã đọc Nghị Quyết 10 do ông đưa ra, “công nhận ngày 19 tháng 6 là ngày nhớ đến các cựu chiến binh QLVNCH hải ngoại. Ðây là ngày tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh cho tự do và dân chủ, cho những nạn nhân cuộc chiến ViệtNam, và để vinh danh những người còn sống sót, nhà hoạt động và những người đấu tranh cho tự do.”
“Từ năm 1961 đến năm 1975, khoảng 250,000 chiến binh QLVNCH và 58,000 chiến binh Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Lịch sử của cuộc chiến ViệtNamlà một cơ hội để phản ánh trách nhiệm của từng cá nhân, chính quyền và xã hội. Ngày 19 Tháng Sáu hàng năm được công nhận là ngày vinh danh QLVNCH.”
“California là nơi cư ngụ của hàng ngàn người Việt đến Hoa Kỳ sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975 và hiện đang đóng góp cho Hoa Kỳ trong tư cách công dân Mỹ. Nghị quyết này công nhận cố gắng của các cựu chiến binh VNCH đã sát vai chiến đấu với các chiến binh Mỹ cho lý tưởng và giá trị tự do tại miền Nam Việt Nam. Nghị quyết này nhằm vinh danh sự phục vụ của họ trong chiến tranh ViệtNamcũng như sự đóng góp của họ tại Mỹ.”
Sau khi Thị Trưởng Allan Mansoor kết thúc, có năm người Việt Nam lên phát biểu ủng hộ Nghị Quyết 10.
Trong số những người tham dự buổi họp còn có Nghị Viên Dina Nguyễn của Garden Grove.
Năm ngoái,Costa Mesacũng đã công nhận lá cờ VNCH là biểu tượng cho tự do và chính nghĩa.

