Foutain Valley (Bình Sa)-- Sáng Thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 2013 tại Mile Square Park, hàng ngàn đồng hương đã có mặt để ghi tên đi bộ, chạy bộ gây qũy cứu trợ nạn nhân bão Haiyan. Mặc dù thời gian gấp rút nhưng đồng hương đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ban tổ chức gồm các đoàn thể trẻ trong cộng đồng đứng ra vận động và tổ chức.

Lễ xuất phát bắt đầu lúc 8 giờ sáng với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do các em Hướng Đạo Sinh Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn phụ trách, sau phần nghi thức, Ban tổ chức mời qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo gồm có Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, Hiền Tài Phạm Văn Khảm và các vị trong Hội dồng gồm: Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Giám Mục Trần Thanh Vân, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, ngoài ra còn có Linh Mục Joseph Nguyễn Thái (Linh Hướng và Điều Hành Trung Tâm Công Giáo), LM. Nguyễn Văn Tuyên, Chánh Xứ Tam Biên, Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật, qúy vị nầy đã lên khán đài dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân bãi Haiyan trước giờ bắt đầu cuộc chạy bộ.
Quan khách tham dự về phía dân cử có: Thượng Nghị Sĩ TB. Lou Correa, Dân Biểu LB. Alan Lowenthal, Dân Biểu TB. Solorio, Thị Trưởng Thành Phố Westminster Ông Tạ Đức Trí và phu nhân, Phó Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley Ông Michael Võ và phu nhân, Nghị Viên Thành Phố Westminster Ông Sergio Contreras, Nghị Viên Thành Phố Foutain Valley Ông Cheryl Brothers, Bác Sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, LS. Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ Tịch và Bà Đặng Kim Trang, Phó Chủ Tịch Công Đồng Người Việt San Diego, qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các co quan truyền thanh, truyền hình, báo chi...

Hình ảnh Ngày đi bộ cứu trợ nạn nhân bão lụt.

Cuộc chạy bộ bắt đầu xuất phát từ lúc 8:30 sáng trước khán đài do Liên Đòan Hướng Đạo Trường Sơn dẫn đầu từ khán đài trên đường (Brookhurst-Heil) và sẽ chạy và đi bộ một vòng quanh khu Mile Square Park. Sau một tiếng đồng hồ đoàn chạy bộ do các đoàn thể trẻ đã trở về trước khán đài, theo sau là đoàn người đi bộ.
Tất cả tập trung trở lại trước khán đài và lễ chính thức bắt đầu với sự hiện diện của Ông Marlowe A. Miranda, Lãnh Sự Philipines tại Los Angerles và Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Bát Nhã. Sau phần nghi thức chào cờ lần thứ hai, Ban tổ chức đã mời ông Lãnh Sự Philipines lên phát biểu, trong lời phát biểu ông nói: "Ông vô cùng cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng Việt Nam và ông sẽ chuyển những hình ảnh nầy về cho đồng bào ông tại Philipines" tiếp theo là phần phát biểu của qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.

Hình ảnh Ngày đi bộ cứu trợ nạn nhân bão lụt.

Chương trình văn nghệ bắt đầu với sự tham gia trình diễn của Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ cùng các ca sĩ tên tuổi tại Nam California, Ban Nhạc Moon Lover và các MC. Việt Dzũng, Minh Phượng, Diệu Quyên, Bảo Châu, Uyển Diễm, Quế Trang, Kim Nhung, Đỗ Tân Khoa đã thay nhau điều hợp chương trình.
Tin giờ chót đến sáng Thứ Hai được Ban tổ chức cho biết đã nhận được là: $ 115.000 chưa kể một số các địa điểm cũng như đồng hương gọi về ủng hộ.
Đồng hương muốn đóng góp cứu trợ xin liên lạc: Lý Vĩnh Phong (626) 678-7033, Nguyễn Thu Hà (714) 864-4574, Ngô Thiện Đức (714) 487-9764.

http://vietbao.com/D_1-2_2-349_4-217157