Thư chúc mừng đối thủ của nghị viên Al Hoang (Hoàng Duy Hùng) vào ngày 7/11/2013

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần,
Kính gởi ông tân nghị viên Richard Nguyễn,
Kính thưa tất cả quý đồng hương,

Hôm nay đã có kết quả bầu cử, dầu chưa chính thúc 100% nhưng đã là 99.99%, cá nhân tôi thua cho ông Richard Nguyễn gần 200 phiếu. Tôi được khoảng 49.2% số phiếu và ông Richard Nguyễn được khoảng 50.8% số phiếu.

Sự đắc cử của ông Richard Nguyễn nói lên những điều sau đây:

1. Đồng hương Mỹ cũng như Việt, chưa chấp nhận con đường đấu tranh từng phần với CSVN mà tôi đề xướng. Đồng hương Mỹ và Việt đa phần vẫn ủng hộ bế quan tỏa cảng.

2.Tôi quá chủ quan để trống thùng phiếu cho đối phương muốn làm gì thì làm.

3. Những việc làm của tôi không đạt được yêu cầu của cử tri.

Tôi, Al Hoàng, xin tuyên bố:

1. Chúc mừng tân nghị viên Richard Nguyễn sau khi có con số chính thức 100%. Chúc mừng phe Bế Quan Tỏa Cảng vì đồng hương Mỹ Việt đa phần vẫn ủng hộ con đường này. Cầu chúc ông Richard Nguyễn nhiều sức khỏe và khôn ngoan trong công việc nghị viên của ông.

2. Tôi vẫn tiếp tục con đường tranh đấu từng phần của tôi, dầu con đường này gặp nhiều chông gai

Tôi được 100% các công ty và PAC của Mỹ ủng hộ, thua như vậy là thua đậm. Đài BYN phỏng vấn tôi, hỏi rằng thua như vậy có "quê" không thì tôi xác nhận "quê" chớ. Đường đường là một nghị viên đương nhiệm thua cho một người không mấy ai biết đến trước kia thì quê một cục.

Nhục không? Thất cử như vậy thì quá nhục đi chớ. Nhưng, tôi đã làm đúng lương tâm của tôi và tôi tin vào sự quyết định của Ơn Trên. Thắng thua do Trời định.

Nhân cơ hội này tôi xin chân thành cám ơn tất cả những ủng hộ viên của tôi và cũng xin quý vi niệm tình bỏ qua vì những thiếu xót để cho tôi phải thất cử. Nhân cơ hội này tôi cũng xin chúng mừng những ai đã chống đối tôi và giờ đây đã có người đắc cử để thi hành những kế sách của quý vị.

Trân trọng,

Al Hoàng

Nghị viên thất cử ở nhiệm kỳ chót.

http://vietweekly.com/article/thu-chuc-mung-doi-thu-cua-al-hoang/


Tin liên quan:

Người quật đổ Hoàng Duy Hùng
Nghị viên Al Hoàng thất cử ở Texas 
Nghị viên Houston định đi Việt Nam, cộng đồng họp khẩn 
Trước Khi “Dọn Đường Về Nước”, Hoàng Duy Hùng Tố Xả Láng Các Đảng Phái “Quốc Gia” Để Lập Công 
Al Hoàng muốn làm “cầu nối” cho những khác biệt