Văn Phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ, phối hợp với Hoàng Sa Trường Sa Foundation, trân trọng kính mời quí đồng hương đến tham dự Đại Lễ An Vị Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Tưởng Niệm Các Anh Hùng Chiến Sĩ đã hy sinh trong trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974 tại: Công Viên Mile Square Park

16801 Euclid St., Fountain Valley, CA 92708 - Tel: (714) 973-6600

Vào lúc: 11:00 giờ trưa ngày 17 tháng 1 năm 2016

(11 a.m. to 1 p.m. Lễ sẽ cử hành đúng giờ)

Sự hiện diện của quý vị nói lên lòng tôn kính đối với vị Đại Anh Hùng Dân Tộc đã từng chiến thắng quân Nguyên Mông liên tiếp 3 lần độc nhất trong lịch sử nhân loại bảo vệ chủ quyền, và độc lập cho đất nước Đại Việt, và sự thương tiếc đến những hy sinh to lớn của các chiến sĩ Hải Quân, Quân Lực VNCH.

Trân trọng kính mời,

Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Quận Cam.

Sau buổi lễ sẽ có tiệc dùng trưa nhẹ,

Bãi đậu xe miễn phí

RSVP và mọi chi tiết xin liên lạc với cô Janine Trang Nguyễn: (714) 834-3110

HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN

(1226-1300)

Húy là Trần Quốc Tuấn, người làng Tức Mạc, phủ Thiên Trường (nay thuộc tỉnh Nam Định) là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu. Trần Hưng Đạo sinh năm 1226, được phong là Hưng Đạo Đại Vương, mất ngày 20 tháng tám năm Canh Tí (1300), thọ 74 tuổi.

Công Đức: Trần Hưng Đạo có công đánh đuổi quân Nguyên Mông hung bạo nhất thế giới vào thế kỷ 13. Quân Nguyên xâm lăng nước Đại Việt 3 lần, đều bị quân Hưng Đạo Vương đánh tan. Trận đánh nổi tiếng trên sông Bạch Đằng, lợi dụng thủy triều xuống, dùng cọc nhọn cắm ngầm dưới lòng sông để đánh tan quân Nguyên, bắt sống Ô Mã Nhi (thế kỷ 10, Ngô Quyền đã dùng kế này tiêu diệt quân Nam Hán). Trần Hưng Đạo còn là một nhà quân sự đại tài, nổi danh trên thế giới. Tác phẩm của ngài: Hịch Tướng Sĩ, Binh thư Yếu Lược và Vạn Kiếp tông bí truyền thư.

Đền Thờ: Kiếp Bạc, (Hải Dương). Làng Tức Mạc, (Nam Định) và nhiều nơi khác.

Ngày Kỷ Niệm: Hàng năm vào ngày 20 tháng 8 âm lịch.

tranhungdao

GENERAL TRẦN HƯNG ĐẠO

(1226 - 1300)

Trần Hưng Đạo was born Trần Quốc Tuấn in the village of Tức Mạc of Thiên Trường (now Nam Định) Province in 1226. He passed away on May 20, 1300. Trần Hưng Đạo was Grand Commander of the Đại Việt (old Imperial Vietnam) Army during the Trần Dynasty. Trần Hưng Đạo and his army repelled three major invasions by the Mongol Yuan Dynasty in the 13th century. These military feats are considered some of the greatest feats in warfare history. General Trần Hưng Đạo's military brilliance as a strategist makes him one of the most revered generals in Vietnamese history.

thiepmoi khanhthanh tranhungdao

Bài liên quan:

Tượng Đức Thánh Trần đã về đến Mile Square Park (NV 7/1/2016)

Bolsavik: Why Three County Statues at Mile Square Park? (22/7/2015)

Lễ động thổ xây tượng đài Đức Trần Hưng Đạo tại Little Saigon (VĐ 17/8/2014)