SMCĐ 6-7-2012

Theo bản tin trên báo Người Việt ngày 18-6-2012 vừa qua, “Tuấn Lê, anh ruột của Khoa, người chứng kiến mọi việc từ lúc cảnh sát El Monte kéo đến nhà họ lúc hơn 11 giờ đêm Thứ Năm, sau khi nhận được điện thoại gọi 911 của Diane, cho biết đã trông thấy cảnh sát dùng flashlight đánh Khoa khoảng 20 lần, bóp cổ, đá, và bắn súng taser 4 lần, cho đến khi anh hoàn toàn bất động, và cảnh sát phải gọi xe cứu thương đến đưa đi.

Vào lúc 12:21AM Thứ Sáu, Khoa Anh Lê 36 tuổi, dân cư El Monte, chết tại bệnh viện Greater El Monte Community Hospital, sau khi xô xát với cảnh sát, khi họ được cảnh sát gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu.

Cho đến giờ, nguyên nhân gây ra cái chết của Khoa vẫn chưa được công bố, và các cơ quan công quyền đều im lặng từ chối trả lời

Theo lời yêu cầu của nhân sĩ Nguyễn Thế Ngọc, chúng tôi xin đăng lên thông tin liên lạc của Thành Phố El Monte, nhằm kêu gọi đồng hương phát biểu ý kiến của mình, yêu cầu TP El Monte có một cuộc điều tra độc lập, mang lại công lý cho anh Lê Anh Khoa:

Địa chỉ: City Hall East
           11333 Valley Boulevard
           El Monte, CA. 91731-3293

Số điện thoại: 626-580-2001 

Website: http://www.ci.el-monte.ca.us

Website của Thị Trưởng và Nghị Viên: http://www.ci.el-monte.ca.us/Government/ElectedOfficials/CityCouncil.aspx

Bấm vào hình dưới đây sẽ vào website của TP El Monte, có đầy đủ số phone và email của Thị Trưởng và các Nghị Viên để chúng ta có thể liên lạc: 

elmonte2012 


 

Tin liên quan:
- Một người Việt tâm thần thiệt mạng sau đụng độ cảnh sát
- Phản ứng về việc Khoa Lê thiệt mạng sau khi xô xát với cảnh sát…
- Ý kiến của nhân sĩ Nguyễn Thế Ngọc về vụ án Khoa Lê ở El Monte 
- "Người Việt bị đánh chết mà không thấy truyền thông Việt phản ứng!"
- Nhiều ý kiến tại tang lễ nạn nhân Lê Anh Khoa trên Phố Bolsa TV (Link vào Youtube, bận quá chưa cho vô SMCĐ :-))