WESTMINSTER, California (VH): Nghị Viên Westminster Tạ Đức Trí đã tổ chức buổi ăn trưa và gây quỹ ủng hộ ông tái ứng cử vào chức vụ nghị viên thành phố Westminster.

Buổi tiệc diễn ra tại nhà hàng Bleu, Westminster, vào trưa Thứ Bảy 14 tháng 8 vừa qua.

Đến chúc mừng và ủng hộ Nghị Viên Tạ Đức Trí có một số giới chức dân cử như Dân Biểu Trần Thái Văn, Nghị Viên Tyler Diệp và hầu hết các nhân sĩ thương mến người nghị viên trẻ tuổi này.

Cùng hiện diện trong buổi tiệc này có các vị trong Hội Đồng Liên Tôn như Giám Mục Trần Thanh Vân, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, huynh trưởng Lê Quang Dật... Đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California do Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng đến chúc mừng cho ông Tạ Đức Trí.

Sau những lời chúc thành công cho ông nghị viên được tái đắc cử của các vị chức sắc trong Hội Đồng Liên Tôn, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, nguyên cựu thứ trưởng bộ giáo dục VNCH, cũng lên diễn đàn chia sẻ vài lời khuyên thật tốt đẹp cho ông Tạ Đức Trí.

Buổi tiệc chấm dứt cùng trong ngày thật vui và nhiều lời chúc cùng với một số ngân khoản giúp cho nghị viên Tạ Đức Trí sẽ có thêm một nhiệm kỳ nửa tại Hội Đồng Thành Phố Westminster.

“Tôi sẽ tìm ra hướng thành lập trung tâm sinh hoạt cộng đồng địa phương, trong đó có người Mỹ gốc Việt, tại Westminster,” Nghị Viên Tạ Đức Trí khẳng định như vậy với nhật báo Việt Herald trong một cuộc tiếp xúc nói về quyết định tái ứng cử của ông vào hội đồng thành phố Westminster, California.

Ông cũng cho biết tổng cộng chi phí tranh cử ước chừng $50,000, sẽ được bổ sung nhiều lần từ nay đến tháng 11, mà buổi cơm trưa nêu trên là sự kiện khởi đầu cho hoạt động gây quỹ ủng hộ cho ông.

Nghị Viên Tạ Đức Trí cho biết người phụ trách ban tranh cử của ông lần này là một nhân vật dân cử dòng chính nhưng cũng khá quen thuộc với cộng đồng Việt Nam, đó là ông Sergio Contreras, ủy viên học khu giáo dục Westminster.

“Ngoài ra, về phía cộng đồng Việt Nam, tôi cũng có một ban cố vấn, trong những tuần tới sẽ ra mắt cử tri,” ông Trí nói.

Trong 4 năm đại diện cho cư dân Westminster, Nghị Viên Tạ Đức Trí đã đặt trọng tâm hoạt động của mình vào việc giúp người nghèo.

Ông từng lo cho dự án xây nhiều đơn vị gia cư trên đường Hoover cho giới có thu nhập thấp thuê với giá rẻ, bênh vực cư dân “mobile home,” cũng như giới thiệu công ty bảo trợ việc treo cờ vàng trên đường Bolsa mỗi dịp tháng 4.

Vốn nổi tiếng là người luôn mở điện thoại di động cá nhân để cho bất kỳ một người dân nào cũng có thể gọi nói chuyện, nghị viên này cũng là người từng đích thân can thiệp giải quyết hàng trăm trường hợp cư dân gặp rắc rối với các vấn đề của thành phố.

Về mặt chính trị cộng đồng, Nghị Viên Tạ Đức Trí được biết nhiều qua vai trò tác giả 2 nghị quyết “Vinh danh Tượng Đài Thuyền Nhân” và “Chọn Thứ Bảy cuối tháng 4 hàng năm làm Ngày Thuyền Nhân Việt Nam” tại Westminster.

Cùng với các đồng viện, ông đã chuẩn chi ngân sách sửa chữa 216 con đường, xây sở cảnh sát mới, và đề ra các chương trình giúp đỡ người mua nhà lần đầu.

Trong số những chính trị gia ủng hộ ông Tạ Đức Trí, có hai nhân vật nổi bật là Dân Biểu Liên Bang Ed Royce và Chánh Biện Lý Tony Rackauckas.

Tại Westminster, ngoài ông Tạ Đức Trí, được biết, Nghị Viên Andy Quách cũng sẽ tái ứng cử vào hội đồng thành phố. Trong khi đó, nghị viên gốc Việt còn lại, ông Tyler Diệp, vẫn còn trong nhiệm kỳ.

Ông Tạ Đức Trí bước chân vào Hội Đồng Thành Phố Westminster từ năm 2006, còn ông Andy Quách thì đã là dân cử thành phố này từ trước đó 4 năm.

Hiện nay, cả hai ông Tạ Đức Trí và Andy Quách sẽ cùng với 5 ứng cử viên khác tranh 2 ghế trống, do hai ông hết nhiệm kỳ, trong cuộc bầu cử vào ngày 2 tháng 11 sắp tới nay.

Trong số 7 ứng cử viên tranh chức nghị viên, với nhiệm kỳ 4 năm, ngoài 2 nghị viên tái ứng cử, còn một người gốc Việt nữa là ông Đỗ Tân Khoa, xướng ngôn viên đài Radio Bolsa.

Song song với cuộc bầu cử nghị viên, ghế thị trưởng Westminster nhiệm kỳ 2 năm cũng sẽ được cử tri bầu trực tiếp. Đương kim Thị Trưởng Margie Rice sẽ tái tranh cử với sự tham gia ứng cử của 2 ứng cử viên Al Krippner và Bruce Trần. (L.S.)